|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Võ thuật, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Các cup bóng đá Âu châu, Cờ, Bóng bàn, Cầu lông, Billiard-Snooker, Thể dục dưỡng sinh, yoga, ..., Tennis,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Đánh dấu chủ đề
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
tomsawyer Hướng tới Mặt trời. Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Hiện có 4074  Đã được 5 người bình chọn (3.00)
|
Rải rác trong các tỉnh thành miền Nam vẫn có một số dòng Karate-do cổ điển, cổ đến mức lớp huấn luyện viên tầm 30 tuổi cũng không biết tên tiếng Nhật của chi phái mình. Các dòng ấy vẫn tập luyện theo truyền thống nghiêm khắc từ xưa: 6 tháng cho một kỳ thi lên cấp đai, đủ 18 tuổi mới được thi huyền đai, 1-2 năm cho một kỳ thi lên đẳng. Mỗi kỳ thi là một lần tăng số lượng gạch, ngói phải công phá bắt buộc. Người mang chiếc huyền đai không thủ đạo phải biết sử dụng thành thạo các vũ khí tiêu biểu xuất phát từ Okinawa như: Nunchaku, Sai, Bo, Tonfa... Tôi đố các bạn võ đường Karate-do nào ở Hà Nội có dạy võ sinh các bài tập luyện các loại vũ khí nêu trên. Thậm chí hỏi xem một võ sinh Karate-do lâu năm của đất Hà thành xem Sai là vũ khí kiểu gì xem anh ta có biết không? Tất nhiên, không mấy ai trong số các võ đường cổ điển nêu trên thành công trên thảm đấu Karate-do thể thao cả. tom
Được tomsawyer sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 06/08/2003 Gửi lúc 07:57, 05/08/03
|
monseras Thành viên mới
,Vietnam Thành viên từ 16:01, 11/01/02
Hiện có 492  Chưa có ai bình chọn
|
Tôi nghĩ với tình trạng chạy theo thành tích , đào tạo con nhà nòi của đa số các võ đường Karate-Do ở HN hiện nay thì tính thực chiến trong K giảm đi là phải. Chúng ta đều biết các kỹ thuật được phép sử dụng trong thi đấu thể thao là vô cùng hạn chế so với song đấu tự do. Bạn khó mà có thể chứng kiến một đòn K ''ghê rợn'' ngay lập tức làm tê liệt đối thủ mà người học K có thể thực hiện được khi trên thảm đấu thể thao bởi đơn giản là bị cấm. Nếu có võ đường nào đó mà chú trọng thực chiến thì tôi tin là sự khác biệt giữa cổ và hiện đại là rất nhỏ. Có điều tôi thấy đa số người đấu trên sàn thể thao tốt thì cũng đấu tự do tốt . to Tom: mình thấy có mấy ai học K mà lại không biết đến ''Sai'' đâu, hơn nữa lại là người tập lâu năm. Gửi lúc 17:23, 05/08/03
|
tomsawyer Hướng tới Mặt trời. Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Hiện có 4074  Đã được 5 người bình chọn (3.00)
|
To Monseras, có thể tớ nói hơi quá, song đúng là trong thời kỳ tớ tập Ka ở Hà Nội (95-2000), giả vờ hỏi các chuẩn huấn luyện viên (ít nhất cũng khoảng 4-5 năm kinh nghiệm) xem Sai và Tonfa là gì (chưa hỏi đánh như thế nào) mà không nhận được câu trả lời thoả đáng. Mà đúng là trong các dịp biểu diễn Ka ở Hà nội, chỉ thấy vài bài quyền, đối luyện, tự vệ 1 chống 2-3, không bao giờ thấy công phá và biểu diễn vũ khí. tom Gửi lúc 08:51, 06/08/03
|
Shtp I''ve got my eyes on you! Thành viên tích cực
 ,United Kingdom Thành viên từ 19:22, 03/04/03
Hiện có 498  Đã được 10 người bình chọn (4.20)
|
Tớ thấy có nhiều ý kiến phàn nàn thắc mắc về việc karate hiện đại- thể thao và karate cổ-chiến đấu. Tớ không có ý kiến gì nhưng chỉ muốn hỏi các bạn rằng có nới nào dậy các bạn những đòn ''''mạnh và nguy hiểm'''' ( như hầu hết karate các võ sư tập luyện những ngày đã qua) một cách bừa bãi và công khai không? Nếu có thì quả thật là một nguy hiểm lớn bởi không ai đo được lòng dạ của con người. Rất rất nhiều người tập võ nhưng chỉ để oai hay để đỡ bị bắt nạt hay đại loại như vậy...Kể cả những võ sinh huyền đai trở lên tớ thấy cũng có vô số người ( nếu không muốn nói là hầu hết) đều không có được một tinh thần võ thuật, không có cái đạo trong võ thuật... bán trọn vẹn thôi chứ không nói là trọn vẹn. Cứ cho là hai ba đẳng trở lên đi thì chưa chắc gì bạn đã có thể luyện những đòn thế nguy hiểm, hay hoc sử dụng vũ khí, và không ai muốn đưa những cái nguy hiểm vào để dạy công khai cả. Ngay cả ở nhật bản, không phải tất cả các võ đường đều dạy vũ khí ...(tớ biết chắc là như thế). Ai cũng đi học karate và mong muốn sẽ được học cách sử dụng các loại vũ khí, biết các đòn hiểm...để bảo vệ mình hay nghĩ là để bảo vệ người khác, tốt thôi nhưng theo tớ cái trước tiên không phải là học cách tấn công mà là học cách phòng thủ, học cách kiểm soát sức mạnh của mình trước chứ không phải học làm thế nào để có thể ra một đòn mà chết ngay được. Và nếu bạn là một đai cao, thậm chí có thể bạn là một võ sư hiện tại nào đó nhưng có dám chắc là bạn đã học được trọn vẹn những cái yêu cầu đầu tiên hay không mà mơ tới học về những sai, những Bo những tonfa...?Có thể bạn nghĩ nếu học hết được những điều ấy thì đến đời nào? Nóng lòng thì bạn vẫn còn phải đợi lâu nữa. Trên báo ta thấy những võ sư Nhật Bản nói về vũ khí như nói về những điều bình thường nhất, hiếm có người thuần thục như vậy và cũng hiếm có ai dành cả đời mình chỉ cho võ thuật để học được hết cái tinh tuý của nó. Bản thân tớ mà nói thì tớ thấy vui vì Karate ngày nay mang tinh thần thể thao là chính, võ sinh phải lấy cách dừng đòn là mục tiêu chứ không phải lấy chữ ''''sát'''' là chuẩn. Bạn đọc và hiểu biết sâu xa về Karate rồi bạn thắc mắc rằng tại sao mình không thể tập theo những cái điều ấy như những người thời trước?Tất cả chúng ta vẫn chỉ là ở cái rìa bên ngoài thôi và cứ tập luyện tốt phần đó đi đã, nếu bạn thật sự yêu võ thuật và quyết tâm dành hết thời gian cho võ thuật thì khi đó bạn sẽ nghĩ khác. LEAVE ME ALONE! Được Shtp sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 07/08/2003
Gửi lúc 22:51, 07/08/03
|
tomsawyer Hướng tới Mặt trời. Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Hiện có 4074  Đã được 5 người bình chọn (3.00)
|
To Shtp: Nếu cậu cho đây là một cuộc tranh luận, thì tớ nghĩ là để tranh luận tốt trước hết phải hết sức tránh lên giọng dạy người khác phải thế này, phải thế kia. Trong hệ thống đào tạo của Karate-do cổ điển ở miền Nam mà tớ đề cập, cậu không để ý là việc thăng cấp đai (đồng nghĩa với việc học thêm nhiều kiến thức võ học mới) là cực kỳ khó khăn. Trong các kỳ thi lên đai, người thầy không chỉ sát hạch khả năng về thể chất, sự tiến bộ về võ học, mà còn cả tính kiên nhẫn, sự bình thản chấp nhận thất bại và các phẩm chất khác của một karate-ka. Càng lên cao, yêu cầu càng cao để làm sao người đạt được huyền đai là người xứng đáng. Bởi vậy nên các kỳ thi lên đai được tiến hành thường phải 3-4 ngày, tuỳ số lượng võ sinh của võ đường/câu lạc bộ. Mặc dù vậy, do mọi sự đều có tính tương đối, nên việc thầy không hiểu hết được trò là điều có thể xảy ra. Nếu tránh điều này bằng việc chỉ truyền bá karate thể thao thì cũng được, nhưng khi ấy sự phong phú, đặc sắc và thâm sâu mà người xưa truyền lại chắc hẳn sẽ mai một (mà đối với karate Hà Nội thì đã xảy ra) => đáng tiếc. tom
Gửi lúc 09:27, 08/08/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|
|